TP.HCM: Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến

Đức Hạnh, Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 19:56 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Năm nay, lần đầu tiên, một số trường trên địa bàn TP.HCM tổ chức đăng kí nguyện vọng vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến.

Viết sai cách thức họ và tên, sai ngày tháng năm sinh, sai mã phường là 3 lỗi sai thường gặp khi học sinh, phụ huynh điền trực tiếp vào phiếu đăng kí nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. Trong khi đó, với phương thức đăng kí nguyện vọng trực tuyến, các dữ liệu thông tin trên đều được mã hóa sẵn. Nhiệm vụ của phụ huynh, học sinh là điền đúng mã số học sinh đã được trường cấp trước đó và lựa chọn 3 trường THPT tương ứng với 3 nguyện vọng.

Cái hay của đăng kí nguyện vọng trực tuyến là học sinh không bị giới hạn số lần thực hiện. Kết quả cuối cùng tính theo mốc thời gian mới nhất sát với ngày nhà trường kết thúc thời hạn nhận hồ sơ. Không chỉ có lợi cho phụ huynh, học sinh mà phương thức này còn tiết kiệm thời gian và công sức cho giáo viên chủ nhiệm.

Trường THCS Lạc Hồng là trường duy nhất trên địa bàn quận 10 tổ chức đăng kí nguyện vọng vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến. Biểu mẫu đăng kí do chính giáo viên nhà trường thiết lập nên rất dễ sử dụng lại có thể áp dụng ngay, phù hợp với mọi điều kiện trường học, nhất là khi trường THCS Lạc Hồng không phải trường mạnh về công nghệ.

Việc nhân rộng phương thức đăng kí nguyện vọng trực tuyến sẽ được quận 10 triển khai đồng loạt từ năm học sau. Nhà trường cũng bất ngờ với hiệu quả mà phương thức này mang lại khi mục tiêu ban đầu chỉ là hỗ trợ học sinh, giáo viên. Thế nhưng, chính việc các nhà trường quyết tâm trả lời câu hỏi làm thế nào để mang đến nhiều tiện ích cho học sinh, phụ huynh, giáo viên cũng lại là đích đến mà mô hình trường học thông minh, giáo dục thông minh của thành phố hướng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.