TP.HCM dành hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng thực phẩm bình ổn thị trường

Lê Phượng - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 10:11 ngày 22/01/2020

VTV.vn - Để giúp tiết kiệm chi tiêu cho người dân, kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã thực hiện những chương trình giảm giá các loại thực phẩm.

Vào những ngày giáp Tết, nhu cầu mua các loại thực phẩm tăng cao. Bắt đầu từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Canh Tý, Công ty Vissan sẽ giảm giá từ 10% - 20% một số mặt hàng thịt lợn và thịt bò các loại. Dự kiến, trong dịp Tết năm nay, sẽ có trên 600 tấn hàng thực phẩm tươi sống được đưa ra phục vụ người tiêu dùng. Riêng các loại thịt đông lạnh có loại giá giảm sâu tới 30%.

Hiện số tiền TP.HCM dành cho hàng bình ổn thị trường là hơn 4.000 tỷ đồng nên các mặt hàng này có giá thấp hơn thị trường 10%. Không chỉ các mặt hàng như: thịt lợn, bò, các doanh nghiệp bình ổn ở thành phố cũng sẽ giảm giá sâu các loại thịt và trứng gia cầm vào 2 ngày cuối năm.

Theo các doanh nghiệp bình ổn, do chủ động được nguồn hàng nên các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn không biến động vào dịp Tết, thậm chí các mặt hàng này đang được giảm giá, khuyến mãi mạnh để kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường giúp người dân giảm áp lực chi phí mua sắp vào dịp Tết.


TP.HCM đảm bảo cung ứng hàng bình ổn Tết TP.HCM đảm bảo cung ứng hàng bình ổn Tết

VTV.vn - Mùa Tết Nguyên đán 2019, TP.HCM đảm bảo cung ứng hàng bình ổn Tết với lượng hàng tăng đến 36% so với cùng kỳ năm 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.