TP.HCM đưa xe buýt điện vào hoạt động

Công Trung - Thiên Quý (VTV9)Cập nhật 15:43 ngày 08/03/2022

VTV.vn - Ngày 8/3, cơ quan chức năng TP. HCM phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên của thành phố.

Những chiếc xe buýt điện sẽ chính thức phục vụ người dân TP.HCM và du khách từ ngày 9/3. Lộ trình của tuyến xe này là từ Vinhome Grand Park – Thủ Đức đến Bến xe buýt Sài Gòn tại Công viên 23/9 – quận 1. Xe buýt điện được đánh giá thân thiện môi trường. Có ưu điểm là tiếng ồn thấp, hầu như là rất là êm ái. Trên xe cũng không có mùi liên quan đến nhiên liệu. Một lần nạp có thể chạy vào khoảng từ 280 cho đến 300 km/ngày.

Thiết bị tiện ích trên xe được trang bị đầy đủ hệ thống màn LED để tín hiệu thông tin, trạm dừng, thiết bị rao trạm cũng như là hệ thống thẻ vé điện tử. Và đặc biệt xe buýt điện do Vinbus đầu tư có khả năng tiếp cận người khuyết tật rất tốt. Việc nâng hạ gầm và có khả năng xe sẽ nghiêng qua một bên, để có dốc hỗ trợ cho xe lăn khi người khuyết tật đi trên tuyến.

Dự kiến, thời gian đầu xe buýt điện TPHCM hoạt động từ 5 giờ cho tới 8g tối. Bình quân trong giai đoạn đầu, các chuyến xe sẽ giãn cách khoảng 20 phút/chuyến. Mỗi ngày chạy 94 chuyến, giá vé 7.000 đồng/lượt và 3.000 đồng/lượt đối với học sinh, sinh viên. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.