TP.HCM giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ cao với Covid-19 phát huy hiệu quả

Nguyễn Hằng - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 10:59 ngày 24/12/2021

VTV.vn - TP.HCM đã qua 15 ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắc và giảm nguy cơ tử vong do Covid-19.

TP.HCM đã lập danh sách hơn 580.000 người thuộc nhóm này, có phân loại cụ thể theo số mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 cũng như thực hiện 2 đợt xét nghiệm. Các giải pháp triển khai được tính toán phù hợp với điều kiện thực tế sau khi thiết lập xong danh sách. Vì vậy, hiệu quả bước đầu của chiến dịch đã có thể nhận thấy. Trong số hơn 580.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao của TP.HCM, có 7,1% đã tiêm 1 mũi vaccine, 88,7% đã được tiêm 2 mũi và 4,2% tương đương với 24.420 người chưa được tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 nào. 

Kết quả sau 2 đợt xét nghiệm tầm soát tại nhóm nguy cơ này đã phát hiện 3918/737.753 lượt dương tính, chiếm tỷ lệ 0,53%. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.