TP.HCM hỗ trợ người có xe 3 - 4 bánh tự chế thoát nghèo

VTV9Cập nhật 06:00 ngày 29/09/2019

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa giao UBND 24 quận, huyện khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê danh sách, số lượng người sử dụng xe 3 - 4 bánh tự chế và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với các Sở, ngành tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại xe 3 - 4 bánh tự chế.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với Công an TP.HCM và các cơ quan, đơn vị đánh giá thực trạng sử dụng đối với xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ (xe 50 TĐ), trong đó, các cơ quan xác định những bất cập về chất lượng phương tiện, nhu cầu sử dụng thực tiễn, mức độ đáp ứng điều kiện về an toàn giao thông, giảm ô nhiểm môi trường; đề xuất dự thảo và trình UBND thành phố xem xét, giải quyết trong tháng 10/2019.

Hiện số lượng loại xe 3 - 4 bánh tự chế lưu thông trên đường ở TP.HCM đang tăng trở lại, gây cản trở và mất an toàn giao thông, trong đó, nhiều người sử dụng loại xe này buôn bán hàng rong, chiếm dụng lòng đường, làm thu hẹp mặt đường, khiến xe cộ lưu thông khó khăn.



Hà Nội tiếp tục nghiên cứu phương án quản lý xe 3-4 bánh tự chế Hà Nội tiếp tục nghiên cứu phương án quản lý xe 3-4 bánh tự chế

VTV.vn - Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đề xuất để quản lý loại hình phương tiện xe 3-4 bánh tự chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.