TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 210 dự án về công nghệ

Tuyết Nhung - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 08:01 ngày 08/08/2019

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.HCM)

VTV.vn - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư & kinh doanh Hàn Quốc vào TP.HCM trong chiều 7/8, lãnh đạo thành phố đã kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 210 dự án.

Trong đó, đa phần là các dự án về công nghệ năng lượng tái tạo.

Để thúc đẩy đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM cho biết sẽ có những chính sách ưu đãi đối với các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, lãnh đạo thành phố chia sẻ về hạ tầng các khu công nghiệp đáp ứng những nhu cầu của nhà đầu tư FDI đến từ Hàn Quốc.

Hai bên đều đánh giá, đây là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển những sản phẩm/dịch vụ thông minh như: IoT, Big Data, robot, phát triển trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, điện tử... của hai nước trong tương lai.


Việt Nam ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ cao Việt Nam ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ cao

VTV.vn - Chiều 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân đã tiếp ông Horst Julius Pudwill - Chủ tịch Tập đoàn TTI.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.