TP.HCM khởi động chương trình giáo dục giới tính

Nhật Phương - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 07:18 ngày 26/07/2019

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam xếp hàng đầu trong khu vực và thứ 5 trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai.

Mỗi năm, nước ta có từ 250.000 - 300.000 ca nạo phá thai, trong số đó khoảng 75% rơi vào độ tuổi từ 15 - 19. Đây chính là lý do chương trình giáo dục giới tính, tình dục học đường được khởi động tại TP.HCM.

Nội dung của chiến dịch tập trung vào 3 chủ đề: tránh thai, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và bao cao su. Đặc biệt, để tiếp cận với giới trẻ, chiến dịch sẽ được triển khai trên cả nền tảng trực tuyến bao gồm website, kênh YouTube và Fanpage.

Bên cạnh chuỗi hội thảo tại 12 trường đại học và trung học trên địa bàn TP.HCM, với mục tiêu tiếp cận với 10 triệu bạn trẻ trên tất cả các kênh, chiến dịch có sự hợp tác của Trung tâm ICS, tổ chức phi chính phủ về quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam, các chuyên gia y tế và những người trẻ có tầm ảnh hưởng. Chương trình giáo dục giới tính, tình dục học đường dự kiến sẽ kéo dài đến hết năm 2019.


Giáo dục giới tính - Mỗi trường một kiểu Giáo dục giới tính - Mỗi trường một kiểu

VTV.vn - Ở mỗi trường, mỗi bậc học, nội dung giảng dạy giáo dục giới tính lại khác nhau, thậm chí ngay cùng một bậc học, nội dung ở mỗi trường cũng khác nhau.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.