TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cần thay đổi phương pháp giáo dục giới tính cho học sinh

Tùng Lâm, Đình Quốc (VTV8)Cập nhật 15:00 ngày 19/03/2019

VTV.vn - Trong thời đại số, đổi mới phương pháp giáo dục giới tính có ý nghĩa thiết thực để học sinh biết tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải ở bất cứ nơi đâu.

Việc trang bị cho trẻ vị thành niên những kỹ năng phòng tránh bị xâm hại là vấn đề cấp thiết hiện nay. Những buổi sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức thường xuyên để thầy cô có thể trao đổi sâu về kiến thức giới tính với các em, đặc biệt cách tiếp cận thông tin trên mạng xã hội trong thời buổi công nghệ số.

Trong thời gian qua, ngành giáo dục TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và phòng tránh bị xâm hại thông qua chương trình ngoại khóa như "Thế giới tuổi hoa", "Hành trang tuổi hồng", "Hành trình yêu thương" cho học sinh. Đồng thời, việc đổi mới phương pháp dạy truyền thống để bắt nhịp thời đại cũng được chú trọng.

Năm 2018, cả nước có trên 1.547 vụ xâm hại trẻ em, trong đó số vụ xâm hại tình dục là 1.269 vụ. Trước những diễn biến phức tạp và mức độ xâm hại ngày càng nghiêm trọng, giáo dục giới tính cần phải đổi mới hơn nữa, thật sự phù hợp với sự phát triển tâm, sinh lý sớm của học sinh, thực hiện đồng bộ từ nhà trường đến gia đình, giúp trẻ trang bị kiến thức bảo vệ bản thân và tránh những nguy hại xảy đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!