"TP.HCM không có ca tử vong vì COVID-19"

Đức Hạnh - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 06:16 ngày 29/03/2020

VTV.vn - TP.HCM không có ca tử vong vì COVID-19, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong buổi họp thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong chiều 28/3.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM có thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh tại thành phố lên 42 trường hợp. Bệnh nhân là du học sinh tại Mỹ, nằm trong số 1.000 ca nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/3. Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, cả 42 trường hợp đang điều trị tại TP.HCM đều có sức khỏe tốt, không có trường hợp nào phải thở bằng máy, không có ca tử vong.

Liên quan đến vụ việc hơn 50 cán bộ y tế cách ly tập trung vì có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, tất cả những người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Các cán bộ này không tiếp xúc với bệnh viện. Hiện Bệnh viện huyện Bình Chánh đã được phục hồi hoạt động. Tại buổi họp báo, đại diện Sở Y tế TP.HCM khẳng định, tại thành phố không có tình trạng lây chéo trong cộng đồng.


Chợ truyền thống tại TP.HCM chủ động phòng chống dịch  COVID-19 Chợ truyền thống tại TP.HCM chủ động phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tiểu thương và người tiêu dùng, các chợ truyền thống tại TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.