TP.HCM lập khu cách ly người nhập cảnh từng đến Trung Quốc

Bạch Dương (VTV9)Cập nhật 17:25 ngày 08/02/2020

VTV.vn - Theo chỉ đạo từ UBND TP.HCM, những người nhập cảnh đến từ tỉnh Hồ Bắc hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua phải được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Vào hôm qua, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly phòng chống dịch virus corona đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, TP của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TP. Khu cách ly tập trung của TP đặt tại Bệnh viện dã chiến ở ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Ngoài ra, UBND các quận huyện cũng sẽ thành lập khu cách ly tập trung tại địa bàn quản lý của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.