TP.HCM: Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại

Nhật Phương, Hồng Thiệp (VTV9)Cập nhật 09:20 ngày 04/05/2020

VTV.vn - Hôm nay (4/5), học sinh lớp 9 và lớp 12 tại các trường THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM đã chính thức đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh đều tuân thủ 100% đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại cổng trường để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid 19.

Trong ngày đầu tiên đi học trở lại các em được hướng dẫn và thực hiện các biện pháp chống dịch tại lớp học, không tập trung trên sân trường. Ngoài ra các lớp tối đa chỉ có từ 20-25 em học sinh để đảm bảo giãn cách. Theo kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại Sở GD-ĐT TP.HCM mới ban hành, tất cả học sinh phổ thông đều phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay, khai tờ khai y tế. Mỗi học sinh được cấp 9 khẩu trang trong vòng 3 tháng, đây là loại khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng 10 lần. Ngoài ra các trường học cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt việc giảm số lượng học sinh mỗi lớp để đảm bảo việc giãn cách.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 tại các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố để công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.