TP.HCM: Người dân mệt mỏi vì nắng nóng

Tấn Khoa, Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 09:29 ngày 11/05/2020

VTV.vn - Tại TP.HCM, trong những ngày gần đây, nhiệt độ tăng cao đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tại TP.HCM trong ngày 10/5 cao nhất từ 35 đến 37 độ C, nắng nóng trên diện rộng và có nơi nắng nóng gay gắt. Chỉ số tia UV ở TP.HCM trong những ngày này cũng rơi vào mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian từ 15 đến 20 phút. Nhiệt độ tăng cao đã khiến nhiều người dân cảm thấy khó chịu, mệt mỏi khi tham gia giao thông hay các hoạt động ngoài trời. Do thời tiết nắng nóng gay gắt nên người dân hạn chế ra đường. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM được ghi nhận khá thông thoáng. Vào buổi trưa, người dân thường lựa chọn tránh nắng tại những khu vực có bóng râm hoặc các địa điểm có máy điều hoà đang hoạt động.

Theo các chuyên gia, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân khi ra đường nên sử dụng kín râm, sử dụng trang phục chống nắng, che chắn kỹ lưỡng. Hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11h – 16h, cẩn thận hỏa hoạn. Các chuyên gia nhận định thêm, nắng nóng sẽ còn kéo dài cho đến khi Nam Bộ bước vào mùa mưa vào khoảng giữa tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.