TP.HCM: Phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Nguyễn Hằng, Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 19:01 ngày 17/05/2020

VTV.vn - Sáng 17/5, đồng loạt 24 quận, huyện của TP.HCM đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020.

Đây là những hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy TP.HCM đồng thời mở đầu cho kế hoạch trồng thêm 1 triệu cây xanh của TP.HCM trong năm nay.

Năm ngoái, việc thực hiện chỉ thị 19 toàn dân không xả rác ra môi trường, kênh rạch, vì thành phố xanh sạch đẹp, hơn 80% điểm đen rác thải tại TP.HCM đã được chuyển hoá trong đó, các mô hình chuyển hoá thành các mảng xanh đã chứng tỏ hiệu quả lâu dài. Vì vậy, cải thiện chất lượng môi trường sống tại đô thị bằng kiến tạo, duy trì mảng xanh sẽ là định hướng chính của 1 trong 7 chương trình đột phá của TP.HCM.

Việc trồng và duy trì các mảng xanh cho thành phố từ gia đình, đến cộng đồng và đích chung là thành phố xanh sạch sẽ tiếp tục là trách nhiệm, là sự chung tay của mỗi một công dân TP.HCM.

Tháng 5 sẽ là tháng hành động vì môi trường của TP.HCM. Bên cạnh việc duy trì thường xuyên các hoạt động giảm ô nhiễm môi trường, việc tạo thêm các mảng xanh từ cộng đồng được kỳ vọng sẽ giúp duy trì hiệu quả cải thiện chất lượng sống, đưa TP.HCM trở thành đô thị xanh sạch, văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.