TP.HCM: Phụ huynh ủng hộ thu học phí cho hoạt động dạy online

Thùy Nhung - Hoàng Vũ - Quốc ThắngCập nhật 20:23 ngày 05/05/2020

VTV.vn - Nhiều phụ huynh ủng hộ thu học phí cho việc dạy học online, đồng thời cảm thấy được chia sẻ gánh nặng khi nhà trường thông báo chỉ thu một phần học phí so với bình thường.

Vào thời điểm này, học sinh đã bắt đầu trở lại trường theo từng khối lớp. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, điều mà nhiều phụ huynh quan tâm là việc thu học phí dạy học online của các trường, đặc biệt là khối trường ngoài công lập. Nguyên nhân là do trong thời gian qua đã có một số trường thông báo thu học phí 100%.

Không chỉ 3 tháng nghỉ do dịch, hiện nhiều trường vẫn đang tiếp tục kết hợp dạy online để đảm bảo điều kiện giãn cách và chương trình học. Việc thu học phí dạy học online được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho phép trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Sau khi có chủ trương này, nhiều trường đã thực hiện đầy đủ các bước phân tích tình hình, lấy ý kiến và có sự thống nhất cao từ phụ huynh. Đa phần mức giảm của các trường vào khoảng 50 - 70%. Nếu đã thu đủ từ đầu, nhà trường hoàn trả mức chênh lệch sau thoả thuận.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường thông báo thu đủ 100% học phí mà không có sự đồng thuận của phụ huynh phải gửi báo cáo. Dù chưa có thống kê chính thức nhưng các trường này thuộc diện thiểu số, đa phần đều có sự thỏa thuận và đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh từ sự chia sẻ, cảm thông cho nhau.

TP.HCM: Phụ huynh bức xúc trường thu học phí cao dù nghỉ học kéo dài TP.HCM: Phụ huynh bức xúc trường thu học phí cao dù nghỉ học kéo dài

VTV.vn - Nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng thu 100% học phí cho học online giữa mùa dịch là bất hợp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.