TP.HCM phương án bồi thường có lợi cho người dân Thủ Thiêm

Nguyệt Hà, Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 12:47 ngày 15/08/2019

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM đã tiếp xúc với 305 trong số hơn 330 hộ dân nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm và sẽ lên phương án bồi thường có lợi cho người dân.

Theo TP.HCM, giá bồi thường là giá ngày hôm nay chứ không phải giá của 5 – 10 năm trước. Tuy nhiên, không thể thả nổi giá bồi thường theo giá thị trường thả nổi vì có nơi nói 50 triệu/m2, nơi thì 150 triệu/m2, mà phải theo quy định pháp luật. Do vậy, TP sẽ có phương án bồi thường nền đất nền nhà theo giá nhà nước.

Liên quan đến khiếu nại nhiều người dân thuộc 5 khu phố 3 phường bao gồm Bình An, An Khánh, Bình Khánh "cũng nằm ngoài ranh Thủ Thiêm", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay kết luận Thanh tra Chính phủ không đề cập vấn đề này. Khi thực hiện, UBND thành phố mời người dân lên để đối thoại, hướng dẫn người dân làm đơn khiếu nại để thành phố rà soát xử lý theo đúng quy định, nhưng không có người dân nào nộp đơn.

Về sai phạm cán bộ, thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền trước ngày 31/8/2019. Với các cán bộ cấp cao, thuộc thẩm quyền của Trung ương quản lý, Trung ương đang xem xét vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.