TP.HCM số ca nhiễm tăng, phụ huynh lo lắng

Nhật Phương - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 21:47 ngày 23/02/2022

VTV.vn -Số ca nhiễm Covid-19 ở trẻ em tại TP.HCM đang tăng nhanh, nhất là sau khi học sinh trở lại trường học 2 tuần sau Tết.

Bên cạnh đó, số ca nhiễm mắc biến chủng Omicron trên toàn thành phố cũng được Sở Y tế TP.HCM nhận định là đang chiếm ưu thế trên địa bàn, dựa trên kết quả tầm soát ngẫu nhiên bằng xét nghiệm PCR. Những biến động này đã làm tăng nỗi lo cho các bậc phụ huynh

Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 14.2 đến nay, số ca trẻ em đã tăng cao hơn gấp 3 lần so với tuần trước đó (từ 7.2 đến 13.2). Cụ thể, trong tuần qua ghi nhận hơn 7500 ca trong trường học;bao gồm 706 giáo viên và 6.799 học sinh, trong đó cấp mầm non là gần 400 em, cấp tiểu học là gần 2800 em, còn lại là giáo viên ở các cấp học khác. Số trường học phát sinh ca nhiễm tuần qua cũng tăng với hơn 200 trường. 

Quyền quyết định cho con tới trường nằm ở phụ huynh, các trường hiện vẫn đang thực hiện cho học sinh học online nếu phụ huynh không đồng ý cho con đi học. Tuy vậy, khảo sát tại nhiều trường mầm non và tiểu học ở TP.HCM đầu tuần mới, số học sinh đi học tăng nhiều hơn, số trường mở lại bán trú cũng nhiều hơn do nhu cầu của phụ huynh tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.