TP.HCM tăng năng lực chống ngập cho quận 2 và quận 9

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 09:32 ngày 29/10/2019

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman và các đại biểu. (Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM)

VTV.vn - Đề án hợp tác công tư chống ngập bền vững đã được Hà Lan đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman.

TP.HCM là một trong những nơi có nhiều lợi thế để trở thành thành phố thông minh. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, cụ thể là ngập nước đã cản trở không nhỏ đến lợi thế này. Theo các chuyên gia, quận 2 và quận 9 là vùng trũng thấp, thách thức về nước sạch rất lớn. Do vậy, ngoài việc xây dựng hệ thống cống, đê bao dài hạn, trong 10 - 15 năm tới, giải pháp nước sạch phải được đặt lên hàng đầu. Đại sứ Hà Lan cho biết, một số công ty dệt may của Hà Lan ở TP.HCM không sử dụng hóa chất nhằm đảm bảo chất thải thải ra sẽ không ảnh hưởng đến môi trường và nước sinh hoạt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng vì có sự hợp tác, hỗ trợ từ phía Hà Lan cũng như kế hoạch chi tiết và cụ thể của các chuyên gia. Bí thư đánh giá cao các đề xuất về tài chính, trong đó có giải pháp thu tiền từ khu vực tư nhân, xây dựng và duy trì các công trình chống ngập. Bí thư Thành ủy sẽ giao cho các Sở liên quan nghiên cứu các đề xuất của Hà Lan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía Hà Lan để công tác chống ngập của TP.HCM có những chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới.


TP.HCM - Hà Lan hợp tác chống ngập TP.HCM - Hà Lan hợp tác chống ngập

VTV.vn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nước Hà Lan cùng dịp Thủ Tướng Hà Lan đến thăm Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.