TP.HCM: Thiếu giáo viên ở nhiều cấp học trong năm học mới

Đức Hạnh - Hữu Thành - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 06:32 ngày 01/09/2019

VTV.vn - Dù tuần sau đã bắt đầu chính thức bước vào năm học mới 2019 – 2020 nhưng 24 quận, huyện ở TP.HCM vẫn đang tích cực tuyển dụng giáo viên.

Năm học mới đã bắt đầu nhưng trường tiểu học Âu Dương Lân (quận 8, TP.HCM) vẫn còn thiếu đến 3 giáo viên dạy tiếng Anh với lý do không có giáo viên tham gia ứng tuyển. Để đảm bảo nhu cầu học tiếng Anh của học sinh, trường buộc phải thuê giáo viên thỉnh giảng.

Thiếu giáo viên là tình trạng chung đang xảy ra tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, thiếu nhiều nhất là ở bậc tiểu học, chủ yếu là giáo viên tiếng Anh. Riêng ở bậc THCS, tình trạng thiếu giáo viên xuất hiện ở cả những môn học cơ bản.

Tình trạng thiếu giáo viên tại TP.HCM đã kéo dài suốt 3 năm nay. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học bắt buộc phải đảm bảo 2 tiêu chí tốt nghiệp từ Cao đẳng Sư phạm trở lên và có thêm ngoại ngữ thứ hai. Điều kiện khắt khe như vậy nhưng mức lương mà những giáo viên này nhận được lại chỉ tương đương với bậc trung cấp. Vì thế, dù trường có tuyển dụng được giáo viên thì cũng rất khó để giữ chân họ.

Tình trạng thiếu giáo viên này đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các trường khi năm học 2019 - 2020 được xem là năm bản lề chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới.


TP.HCM thiếu cả giáo viên lẫn trường mầm non TP.HCM thiếu cả giáo viên lẫn trường mầm non

VTV.vn - Tình trạng thiếu giáo viên bậc mầm non và thiếu trường, thiếu lớp ở bậc học này là vấn đề được bàn thảo nhiều trong kỳ họp Hội đồng nhân dân TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.