TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Bình thiếu hàng trăm giáo viên trước thềm năm học mới

Phùng Hiệp - Hoàng Hưng (VTV8)Cập nhật 16:02 ngày 30/07/2019

VTV.vn - Năm học 2019 - 2020 đang cận kề, tuy nhiên tại Quảng Bình, tình trạng thiếu giáo viên tại các bậc học vẫn đang là một vấn đề nan giải.

Nhiều năm trước, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhiều học sinh mẫu giáo phải đi học nhờ, học ghép, thậm chí nhiều học sinh không được đến trường vì không có phòng học. Năm học 2019 - 2020 trường mầm non Sơn Trạch đã được xây dựng mới thêm nhiều phòng học tuy nhiên, việc mở lớp lại gặp nhiều khó khăn do thiếu giáo viên. Không chỉ thiếu ở bậc mầm non mà còn ở các cấp khác: Lớp mầm non tăng 31 lớp, đang thiếu 106 giáo viên, lớp tiểu học tăng 23 lớp, thiếu 35 giáo viên... Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, năm học 2019 - 2020 toàn tỉnh thiếu gần 400 giáo viên.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng phòng Giáo dục huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Do tăng lớp ở cả 3 cấp học nên huyện Bố Trạch cũng như tất cả các huyện, thị trong toàn tỉnh đều thiếu biên chế giáo viên. Phòng đang đề xuất tham mưu cho huyện đề xuất tỉnh giao thêm biên chế, hoặc có cơ chế để giúp cho ngành giáo dục các huyện, xã thành phố giải quyết biên chế thiếu, để đáp ứng nhu cầu trong năm học mới.

Thiếu biên chế giáo viên, ngành GD-ĐT Quảng Bình đang đứng trước nhiều khó khăn, học sinh không thể đến lớp. Nhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra khi có kế hoạch xây dựng thêm phòng học, Sở GD-ĐT, UBND các huyện... phải lường trước vấn đề về thiếu giáo viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.