TP.HCM thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Nguyệt Hà, Văn Dương (VTV9)Cập nhật 09:56 ngày 17/06/2020

VTV.vn - Tính đến nay, TP.HCM đã giải ngân đầu tư công 9.500 tỷ đồng, đạt hơn 22,75% kế hoạch vốn được giao, cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so cùng kỳ.

Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành chưa quyết toán và số vốn đã chi cho các dự án, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 37%. Tuy nhiên, con số này còn thấp so với nhiều địa phương khác và chưa đạt yêu cầu của lãnh đạo TP.HCM. Xác định giải ngân hiệu quả đầu tư công vừa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các công trình an sinh xã hội và quan trọng hơn là thúc đẩy kinh tế phục hồi hậu Covid-19, TP.HCM đã có những chỉ đạo quyết liệt để đến cuối tháng 10, tỷ lệ giải ngân đầu tư công phải đạt ít nhất là 80%.

Ban Quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM hiện là đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất tại TP.HCM, đạt trên 70%. Để có được kết quả này, đơn vị đã chủ động phối hợp với sở ngành để đẩy nhanh tiến độ. Còn với nhiều đơn vị khác, công tác giải phóng mặt bằng được coi là 1 trong những vướng mắc nhiều nhất trong giải ngân đầu tư công. Không như những năm trước, năm nay TP.HCM giao cho các đơn vị tỷ lệ giải ngân cụ thể. Đến cuối tháng 6 phải giải ngân ít nhất 50%, đến  31-7 giải ngân ít nhất 60%, đến ngày 15-10 giải ngân ít nhất là 80%. Đến cuối tháng 7, các đơn vị không hoàn thành có khả năng bị cắt vốn. Trong chương trình đẩy mạnh đầu tư công năm nay, TP.HCM cũng bắt đầu thực hiện 12 dự án đầu tư đô thị thông minh. Theo lãnh đạo thành phố, một đồng vốn đầu tư của nhà nước sẽ huy động được 13 đồng vốn bên ngoài xã hội. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid–19, việc thúc đẩy đầu tư công hiệu quả thành phố dự báo sẽ góp phần thu ngân sách đạt 92% trở lên kế hoạch được giao, còn không thì sẽ chỉ đạt 85%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.