TP.HCM giải ngân đầu tư công hơn 1.500 tỉ đồng

Diệu Thư (VTV9)Cập nhật 16:06 ngày 18/03/2020

VTV.vn - 3 tháng đầu năm, TP.HCM giải ngân được hơn 1.568 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, tổng vốn giao cho cho các dự án đầu tư công của TP.HCM là 33.940 tỷ đồng, bao gồm vốn ODA, vốn đầu tư của Nhà nước cho các dự án PP, vốn thanh toán nợ gốc, lãi vay cho các Dự án Xây dựng các trường mầm non thực hiện theo Quyết định 41 của UBND thành phố, vốn phân cấp cho các quận huyện quản lý...

3 tháng đầu năm TP.HCM đã giải ngân được 1.568 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch và tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại cuộc họp sáng 18/3, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường thực hiện cơ chế bồi thường để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời tiết kiệm ngân sách cho thành phố, có lợi cho người dân. Vì hiện các dự án bồi thường đang chiếm nguồn vốn rất lớn.

TP.HCM: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp TP.HCM: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

VTV.vn -Theo cam kết, năm nay, giải ngân vốn đầu tư công của TP sẽ đạt trên 90% nhưng đến nay, kết quả giải ngân vẫn còn rất thấp, chỉ có 2 quận đạt hơn 80% là Bình Tân và Thủ Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.