TP.HCM: Vi phạm trật tự xây dựng giảm gần 40%

Kim Dung - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 07:00 ngày 15/01/2020

Ngang nhiên san ủi, xây dựng trên phần đất quy hoạch đường, thuộc dự án hẻm 232, đường HT13, quận 12, TP.HCM. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại TP.HCM, vi phạm trật tự xây dựng đã giảm bình quân trên 3 vụ/ngày so với 6 tháng trước là 8,5 vụ/ngày, đạt tỷ lệ giảm gần 40%.

Đây là thông tin đáng chú ý trong Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sở Xây dựng TP.HCM diễn ra vào ngày 14/1.

Năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã phát hiện hơn 2.900 trường hợp vi phạm xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong đó, xây dựng không phép chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất với trên 45%, tiếp đến là vi phạm xây dựng sai phép chiếm trên 41%, còn lại là các vi phạm khác như: công trình không che chắn làm rơi vãi vật liệu xây dựng, vi phạm điều kiện khởi công.

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, để công tác quản lý trật tự xây dựng đạt hiệu quả, cần xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, có chế tài mạnh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm khi tham gia hoạt động xây dựng. Đồng thời, cơ quan chức năng thành phố hoàn chỉnh đề án Thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng thuộc UBND quận, huyện.


TP.HCM: Cưỡng chế công trình xây dựng không phép khủng ở Bình Chánh TP.HCM: Cưỡng chế công trình xây dựng không phép khủng ở Bình Chánh

VTV.vn - Sau nhiều lần vận động chủ đầu tư công trình không phép nhưng không thành, sáng nay (7/1), chính quyền huyện Bình Chánh đã tổ chức cưỡng chế công trình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.