Trao chứng nhận đầu tư dự án 4 tỷ USD tại Bạc Liêu

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 10:08 ngày 22/01/2020

(Ảnh trong bài: TTXVN)

VTV.vn - Dự án Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD đã chính thức được trao chứng nhận đầu tư vào chiều 21/1 tại tỉnh Bạc Liêu.

Đây là dự án FDI lớn nhất ĐBSCL đóng tại tỉnh Bạc Liêu tính đến thời điểm này. Với tổng mức đầu tư tương đương khoảng 4 tỷ USD, dự án là sự tích hợp tổng thể gồm: nhà máy điện có tổng công suất thiết kế 3.200 MW trên diện tích đất 40ha đặt tại huyện Hòa Bình, các tổ máy sản xuất, trạm tiếp nhận, đường dẫn khí trên khoảng 100ha mặt biển có công suất lưu trữ từ 150.000 đến 174.000mkhí tự nhiên hóa lỏng LNG. Dự kiến, vào cuối năm 2023, dự án sẽ đi vào vận hành tổ máy turbine khí giai đoạn 1 và đạt tối đa công suất vào năm 2027. 


Trao chứng nhận đầu tư dự án 4 tỷ USD tại Bạc Liêu - Ảnh 1.

Ngoài ý nghĩa tăng nguồn thu, giúp tỉnh Bạc Liêu tự chủ ngân sách, dự án còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.


Nhật Bản đầu tư 10 tỷ USD phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng Nhật Bản đầu tư 10 tỷ USD phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng

VTV.vn - Nhật Bản sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ cho thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng và hỗ trợ đào tạo bổ sung 500 chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.