Trao học bổng cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Trần Quyết (VTV9)Cập nhật 08:35 ngày 15/09/2019

VTV.vn - Chiều qua (14/9), Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số đã trao 500 phần học bổng đến các em học sinh dân tộc Chăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM năm học 2019-2020

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số đã trao tặng các suất học bổng, trị giá từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng lần lượt cho các học sinh từ bậc tiểu học đến Cao đẳng, Đại học. Cùng với đó là phần quà có ý nghĩa thiết thực trong học tập. Tại TP.HCM, đồng bào người Chăm có khoảng 8.000 người, là 1 trong 3 cộng đồng lớn của thành phố. Đồng bào Chăm cũng được đánh giá cao về tình thần yêu nước, nhiều thế hệ đã thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cộng đồng Chăm ngày càng phát triển và hòa nhập với cộng đồng các dân tộc anh, em khác, khắc phục tình trạng dân trí thấp, con em có điều kiện hơn để cắp sách tới trường. “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số” được tổ chức thường niên vào đầu năm học, như một sự động viên, hỗ trợ, giúp các học sinh hoàn cảnh khó khăn tự tin tiến bước đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.