Trường đầu tiên tại Cần Thơ khai giảng năm học mới

Kim Lâm - Bạch Đằng (VTV9)Cập nhật 21:20 ngày 04/09/2019

VTV.vn - Sáng nay (4/9), trường THCS Đoàn Thị Điểm, trường đầu tiên tại thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm là trường điểm của thành phố Cần Thơ, có thành tích tiêu biểu trong việc đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy và học. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã đến dự lễ khai giảng. Trường THCS Đoàn Thị Điểm đón gần 3.000 học sinh. Trong năm học mới, trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, làm việc theo nhóm, đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.

Trường đầu tiên tại Cần Thơ khai giảng năm học mới - Ảnh 1.

Năm nay, tổng số học sinh từ bậc học mầm non đến THPT của thành phố Cần Thơ là khoảng 247.000 em. Hiện địa phương có gần 500 trường, trong đó số lượng trường chuẩn quốc gia đạt hơn 66%. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ là tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm đón đầu việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cho phép lùi ngày khai giảng nếu thiếu an toàn do mưa lũ Cho phép lùi ngày khai giảng nếu thiếu an toàn do mưa lũ

VTV.vn - Đây là nội dung trong công điện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa gửi các cơ sở GD&ĐT tại các tỉnh, thành phố khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.