Tự điều trị cho lợn mắc dịch tả: Bệnh không hết mà lợn vẫn chết!

Nhật Di - Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 21:44 ngày 15/06/2019

VTV.vn - Thấy lợn có bệnh thì mua thuốc về điều trị, đó là phản xạ tự nhiên và cũng là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của người chăn nuôi ở ĐBSCL.

Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục lan rộng tại ĐBSCL, tấn công vào những bầy lợn còn khỏe mạnh của người chăn nuôi. Nỗ lực ở các địa phương hiện nay là khống chế dịch, hạn chế lây lan để bảo vệ đàn lợn còn khỏe. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những nơi đã xảy ra ổ dịch trong thời gian qua, có thể thấy một điểm chung là các hộ chăn nuôi đều tự điều trị cho lợn trước khi báo tin cho lực lượng thú ý địa phương.

Ở bất kỳ chuồng trại nuôi lợn nào cũng có thể thấy ống tiêm, thuốc men. Tuy nhiên, bao nhiêu thuốc men, dụng cụ cũng không cứu được bầy lợn trước dịch tả lợn châu Phi. Dễ gây nhầm lẫn với các bệnh thường gặp khác, dịch tả lợn châu Phi có thời gian ủ bệnh từ 3 - 15 ngày. Những triệu chứng ban đầu dễ thấy là nóng sốt, bỏ ăn, khó thở, sụt cân… Cá biệt có những trường hợp lợn chết rất nhanh, không triệu chứng lâm sàng, nhưng điểm chung nhất là bệnh này không có thuốc đặc trị.

Nếu nói về kinh nghiệm, có lẽ không ai hiểu hơn người chăn nuôi. Tuy nhiên, trước loại virus có khả năng lây lan nhanh qua nhiều con đường như virus tả lợn châu Phi, sự cảnh giác và tuân thủ những khuyến cáo là cần thiết.

Cảnh giác chiêu quảng cáo chữa được dịch tả lợn châu Phi Cảnh giác chiêu quảng cáo chữa được dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin một số doanh nghiệp đã bào chế thành công thuốc chữa bệnh do virus tả lợn châu Phi gây ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.