“Tử thần” rình rập người chạy xe máy đi vào đường cao tốc

VTV9Cập nhật 08:29 ngày 01/11/2019

VTV.vn - Theo Cục Quản lý đường bộ 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, số lượng xe máy chạy vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có xu hướng tăng cao.

Theo thống kê, nếu từ các tháng từ 4 - 7, mỗi tháng có khoảng 10 trường hợp, tháng 8 và 9 có lần lượt 71 và 85 vụ xe máy đi vào đường cao tốc. Trong khi đó, tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đơn vị quản lý tuyến này là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, trung bình mỗi ngày có hơn 10 xe máy chạy vào cao tốc này.

Theo ông Phan Đam Sa, Trưởng Phòng Quản lý khai thác VECE, ngoài một số trường hợp người nước ngoài chạy xe theo chỉ dẫn của Google Map nên lạc vào, đa phần trường hợp còn lại là do người dân cố ý. Để hạn chế, VECE đã cho lực lượng giám sát nhưng không xuể vì nhiều lúc người dân chạy lẻn vào theo ô tô. Do không có chức năng xử lý nên đơn vị chủ yếu nhắc nhở, báo cảnh sát giao thông xử lý, buộc người vi phạm quay đầu lại.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người điều khiển xe máy chạy vào cao tốc sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng, nếu gây tai nạn bị tước từ 2 - 4 tháng.


Lâm Đồng: Tử vong do đi xe gắn máy vào đường cao tốc dành cho ô tô Lâm Đồng: Tử vong do đi xe gắn máy vào đường cao tốc dành cho ô tô

VTV.vn - Chiều 28/9, trên đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.