Ứng dụng công nghệ cao, mang lại diện mạo mới cho bảo tàng Việt

Nhật Phương - Xuân Hoa - Tấn Khoa (VTV9)Cập nhật 06:55 ngày 16/11/2019

VTV.vn - Vượt qua cách trưng bày tranh thuần túy, cổ điển, việc ứng dụng công nghệ cao đã mang lại diện mạo mới cho bảo tàng Việt, giúp người tham quan có những trải nghiệm mới mẻ.

Bảo tàng là điểm đến không thể thiếu của các du khách khi muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người của vùng đất cần khám phá. Hiện trên cả nước có 200 bảo tàng Nhà nước và tư nhân, nhưng số bảo tàng hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều người xem không nhiều. Sự lạc hậu trong cách tiếp cận với người xem thực sự là rào cản lớn. Tuy nhiên, hiện đã có những chuyển biến khiến bảo tàng đã thu hút hơn rất nhiều.

Việc vào một bảo tàng chỉ dừng lại ở xem và đọc các tài liệu liên quan về hiện vật sẽ dễ tạo cảm giác nhàm chán. Việc ứng dụng công nghệ cao cũng như các công nghệ trình chiếu ánh sáng sẽ giúp người xem có thể tương tác với các hiện vật thông qua hình ảnh 3D, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tạo cảm giác hứng thú. 

Tại Việt Nam, một trong những triển lãm sử dụng công nghệ thông minh giúp thu hút khách tham quan là triển lãm đặc biệt về tranh của họa sỹ Bùi Xuân Phái tại Hà Nội. Kỳ ảo, choán ngợp nhưng sâu lắng là cảm nhận của người xem khi bước vào không gian này. Mỗi góc phố, khoảng trời, chân dung của người Hà Nội thân quen, gần gũi. Tranh của Bùi Xuân Phái vốn là các kiệt tác, giờ đây trở thành những kiệt tác bởi công nghệ. Người xem được "nhúng mình" vào tác phẩm, cảm nhận sâu hơn từng hình khối, đường nét trong tranh.

Thủ pháp trưng bày sẽ giúp hiện vật trở nên sống động hơn, kể được nhiều câu chuyện hơn. Tuy vậy, việc ứng dụng công nghệ trong trưng bày bảo tàng luôn phải đi từ những nghiên cứu khoa học, nghiêm túc và cẩn trọng. Ứng dụng công nghệ trong hoạt động trưng bày bảo tàng đang góp phần hình thành nên hệ thống những bảo tàng thông minh, xu hướng trưng bày của các bảo tàng trên thế giới. Đây cũng là cách tiếp cận nhanh nhất với lớp công chúng trẻ khi nhiều bảo tàng vẫn còn buồn tẻ, đơn điệu.

Việc ứng dụng công nghệ thông minh tại bảo tàng hiện nay đã được áp dụng ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Công nghệ càng cao càng thu hút được người quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ trong đời sống, sáng tạo nghệ thuật ngày một phổ biến. Với những tính năng của công nghệ thông minh, các triển lãm ở nước ta có thể mang lại sự sống cho những tác phẩm nghệ thuật và tôn vinh tác giả lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, để những triển lãm có lượng khách tham quan đông hơn, không chỉ nhộn nhịp trong ngày khai mạc rồi rơi vào im lặng, vẫn cần thêm thời gian để các bảo tàng đầu tư cũng như phát triển những công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh quảng bá cho các triển lãm của mình.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh vào ngành du lịch Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh vào ngành du lịch

VTV.vn - Việc ứng dụng công nghệ thông minh vào ngành du lịch đã và đang mang lại nhiều hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.