Vì sao người dân không mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp?

Lê Phượng - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 06:34 ngày 13/07/2019

VTV.vn - Ngoài số lợn bị chết do dịch tả lợn châu Phi, cơ hội tái đàn là rất khó khăn, nhưng người dân lại không mặn mà với việc bảo hiểm cho vật nuôi.

Do đã tiêm vaccine phòng dịch bệnh đầy đủ, trong nhiều năm nuôi lợn chưa từng bị thiệt hại vì dịch bệnh, anh Nguyễn Văn Hoài (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) chưa bao giờ tìm hiểu và quan tâm tới bảo hiểm nông nghiệp. Đây là lý do vì sao tỉnh Đồng Nai từng triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp nhưng không có nông hộ nào tham gia, nên chương trình đã phải dừng lại.

Nhiều trại nuôi cho biết, do phí bảo hiểm cao hơn nhiều so với giá thành nhưng mức nhận hỗ trợ lại chỉ được 50%, quy trình giải quyết bồi thường có quá nhiều thủ tục nên không tạo sức hút với người dân.

Theo các chuyên gia, việc người dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp là rất cần thiết vì dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Hiện dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 62/63 tỉnh, thành với hơn 3,3 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Số tiền thiệt hại do lợn bị tiêu hủy đã là 3.600 tỉ đồng. Do đó, để bảo hiểm nông nghiệp thực sự có sức hấp dẫn với người chăn nuôi, cơ quan chức năng cần phối hợp tính toán lại mức hỗ trợ, giảm thủ tục không cần thiết để bảo hiểm nông nghiệp thực sự là chỗ dựa giúp nhà nông vượt qua khó khăn.


Hỗ trợ tới 90#phantram phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo Hỗ trợ tới 90#phantram phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

VTV.vn - Các cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp, theo Nghị định 58/2018 của Chính phủ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.