Việt Nam sẽ cần hơn 2 triệu nhân sự ngành logistics

Thanh Hải - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 09:02 ngày 17/05/2019

VTV.vn - Đến năm 2030, Việt Nam sẽ cần hơn 2 triệu nhân sự ngành logistics, trong đó, hơn 50% nhân sự thuộc nhóm lao động cần kỹ năng.

Tuy nhiên, hiện ở nước ta mới chỉ có khoảng 10% lao động logistics được đào tạo nghề và chất lượng đào tạo cũng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đây là thông tin đáng chú ý tại Diễn đàn phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics và xu hướng tại Việt Nam 2019 diễn ra vào ngày 16/5 tại TP.HCM. Đây là hoạt động thuộc chương trình Aus4skill do Chính phủ Australia tài trợ.

Để giải quyết được vấn đề lao động vừa yếu vừa thiếu này, một mô hình đào tạo kỹ năng nghề logistics đã được triển khai, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt. Các doanh nghiệp sử dụng lao động logistics sẽ đưa ra các vị trí nghề, tiêu chuẩn nghề và tiêu chuẩn kỹ năng nghề, dựa vào đó các trường nghề sẽ thiết kế chương trình học để học viên đạt được chuẩn đầu ra khi ra trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để học viên được học tập thực tế tại doanh nghiệp.


Kế hoạch cải thiện chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam Kế hoạch cải thiện chỉ số Hiệu quả Logistics của Việt Nam

VTV.vn - Đến năm 2025, LPI của Việt Nam sẽ được nâng từ 5 đến 10 bậc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.