Vụ sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Sử dụng dung môi chỉ dùng trong công nghiệp

VTV9Cập nhật 20:33 ngày 08/06/2019

VTV.vn - Theo đại diện Công an tỉnh Đắk Nông, đường dây sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng đã sử dụng các loại dung môi chỉ dùng trong công nghiệp (pha sơn, tẩy rửa...).

Liên quan đến vụ việc đường dây sản xuất xăng giả do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông triệt xóa, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, con số hơn 6 triệu lít xăng giả do đường dây của đại gia miền Tây Trịnh Sướng, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tung ra thị trường mỗi tháng đã làm cho nhiều người bàng hoàng.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 23 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã thu giữ trên 3,2 triệu lít dung dịch các loại, trong đó có gần 2,2 triệu lít đã pha chế thành xăng giả, trên 400.000 lít dung môi chưa pha, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm, 50kg tạo màu và nhiều vật dụng liên quan. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, lượng dung môi các đối tượng mua từ tháng 1/2017 đến nay trị giá trên 3.000 tỷ đồng. Hàng tháng, các đối tượng sản xuất, bán ra thị trường trung bình trên 6 triệu lít xăng giả, tương đương gần 200 triệu lít trong hơn 2 năm qua, ước tính thu lợi bất chính khoả̉ng 135 tỷ đồng.


Công ty của Trịnh Sướng cùng các công ty khác thu lợi bao nhiêu từ xăng giả? Công ty của Trịnh Sướng cùng các công ty khác thu lợi bao nhiêu từ xăng giả?

VTV.vn - Theo số liệu từ Công an tỉnh Đắk Nông, trung bình Công ty của Trịnh Sướng, Công ty Đinh Trí Dũng, Công ty Mỹ Hương đưa ra thị trường tới 6 triệu lít xăng giả/tháng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.