Xe đẩy hàng, một nét đẹp miền Tây

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 14:25 ngày 28/03/2020

VTV.vn - Thực phẩm, nhu yếu phẩm chẳng cần đến chợ mới mua, người dân miền Tây thường mua hàng trên những chiếc xe đẩy còn được gọi với tên gọi thân quen chợ đẩy hay chợ di động.

An Giang, không đâu nhiều xe đẩy như ở huyện Phú Tân, Chợ Mới và thị xã Tân Châu và cũng chẳng còn ai nhớ, loại hình buôn bán này có từ khi nào. Chỉ biết từ khi nó ra đời đến nay, chưa bao giờ bị bà con miền Tây ghét bỏ. Thường thì công việc đẩy hàng đi bán như thế này được chị em ở nông thôn chọn lựa như là một nghề để phụ giúp trang trải thêm thu nhập cho gia đình.

Mùa nào thức nấy, cứ nhìn chiếc xe là biết nông dân đang trồng vụ nào, cây gì, chưa kể, những chợ đẩy còn góp phần đưa hàng hóa từ các làng nghề truyền thống đi khắp nơi. Giờ đây, khi nhắc đến những chiếc xe đẩy đầy ắp rau củ, thịt cá và đồ gia dụng, người ta không chỉ thấy gần gũi, thân yêu mà đây còn trở thành một nét văn hóa đẹp không lẫn vào đâu được của người dân miền Tây sông nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.