Xử lý khủng hoảng bất động sản nghỉ dưỡng

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 15:16 ngày 15/02/2020

VTV.vn - Cùng với lượng khách sụt giảm, hoạt động du lịch dịch vụ trầm lắng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang hiện cũng đang trong tình trạng lao dốc.

Không ít người tìm cách sớm chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, những mong giảm bớt khó khăn giữa lúc kinh doanh ế ẩm tại Nha Trang, những điểm kinh doanh ăn uống quy mô nhỏ vắng du khách, có mở cửa thì doanh thu chẳng bù được chi phí. Còn những cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng quy mô lớn, chi phí vận hành lớn thì khó khăn lại càng thêm gay gắt. Nha Trang hiện có đến 50.000 phòng khách sạn, dẫn đầu cả nước về cơ sở lưu trú và tình trạng thừa phòng khách sạn vốn lâu nay đã xảy ra thì nay lại càng thêm trầm trọng. Hàng loạt khách sạn, công suất sử dụng phòng , giờ nằm dưới mức 50% , thậm chí dưới 30%.

Khủng hoảng thừa khách sạn gần như lên đến đỉnh điểm, nên hoạt động giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng gần như đóng băng. Theo các chuyên gia bất động sản cho rằng nếu hoang mang, vội vàng tháo chạy khỏi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại thời điểm này thì đó không phải là sự cách làm sáng suốt. Tuy nhiên, thời điểm khó khăn hiện nay trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng như là phép thử để nhận diện đâu là những nhà đầu tư thực thụ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên xác định khoảng thời gian trầm lắng trên thị trường như hiên tại là lúc chuẩn bị những sản phẩm mới, để sau giai đoạn khó khăn sẽ nhanh chóng phục hồi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.