Vụ cháy làm 2 trẻ tử vong ở Vĩnh Long: Chập điện khi sạc bình xe đạp điện

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà ở xã Mỏ Cày (Vĩnh Long) làm 2 trẻ nhỏ tử vong được xác định là do chập điện khi sạc bình xe đạp điện.

Sáng 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, vụ cháy xảy ra tại ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, làm 2 anh em ruột (12 và 15 tuổi) tử vong và thiệt hại nhiều tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện, dẫn đến phát sinh tia lửa và bùng cháy.

Trước đó, khoảng 5h45 ngày 16/3, tại hộ ông H.T.T (sinh năm 1986, kinh doanh phụ tùng, sửa chữa xe mô tô, gắn máy) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trong nhà có các con của ông T.

Hậu quả, 2 người con của ông T tử vong do ngạt khói, gồm: em H.G.P. (SN 2011) và em H.G.Ph. (SN 2014). Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 250 triệu đồng.

Vụ cháy làm 2 trẻ tử vong ở Vĩnh Long: Chập điện khi sạc bình xe đạp điện- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: NLĐ)

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an xã Mỏ Cày phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 6h50 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đã có chỉ đạo liên quan đến vụ cháy.

Để kịp thời xử lý vụ việc và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã Mỏ Cày chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần; đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hậu quả vụ cháy.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.