Tại Phú Quốc (An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, với sự tham dự của Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn.
Trong năm, lực lượng của Vùng đã điều động 256 lượt tàu và xuồng làm nhiệm vụ, thực hiện hơn 71.000 hải lý an toàn. Công tác tuần tra, kiểm soát ghi nhận 387 vụ liên quan 405 tàu vi phạm. Qua đó, lực lượng thu giữ trên 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân Ure, 30 tấn đường và hơn 8 tấn hải sản. Hai vụ tổ chức xuất cảnh trái phép đã bị khởi tố, 371 tàu được xử lý vi phạm; tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước vượt 34 tỉ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thái
Đơn vị cũng đạt kết quả tích cực trong phòng chống tội phạm: triệt phá 9 vụ ma túy, bắt giữ 9 đối tượng; kiểm tra và phát hiện 8 tàu với 30 người cất giấu 17 thiết bị VMS không đúng quy định. Công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức sáng tạo như mô hình "phiên tòa giả định" hoặc cung cấp mã QR tra cứu quy định về chống khai thác IUU.
Nhờ thành tích nổi bật, Vùng Cảnh sát biển 4 được các cơ quan Trung ương và địa phương khen thưởng, đồng thời được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2025 với danh hiệu "mẫu mực tiêu biểu".

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐT.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng – phổ biến nhiệm vụ năm 2026, định hướng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn đề nghị Vùng tiếp tục duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, nâng chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trên biển.
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua Quyết thắng đã được khen thưởng, và diễn ra Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng cuối năm giữa lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cán bộ, chiến sĩ.
Bình luận (0)