Sáng 17/11, phường Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) ra mắt mô hình “Vườn lão – Câu lạc bộ 3 thế hệ” (hoặc Vườn dưỡng lão). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn” kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
Mô hình hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh cho người cao tuổi, tăng kết nối xã hội và tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động cộng đồng.
“Vườn dưỡng lão” được thiết kế như một không gian xanh kết hợp trị liệu, sinh hoạt và giao lưu. Tại đây, người cao tuổi có thể trồng rau, ca hát, trò chuyện và tham gia các hoạt động nhóm giúp duy trì tinh thần lạc quan, giảm cảm giác cô đơn, tách biệt. Mô hình cũng tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn và gắn kết hơn.
Trong ngày ra mắt, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người lớn tuổi. Các bác sĩ thực hiện khám sức khỏe định kỳ; người cao tuổi đọc sách tại thư viện Nhân Văn và tham gia các hoạt động thủ công như làm chậu hoa bằng kẽm lông, gấp giấy ngôi sao với các thông điệp truyền cảm hứng về hạnh phúc, hy vọng và sự an yên.
Không gian trải nghiệm còn có hoạt động trang trí khung ảnh gia đình – nơi ký ức được “hóa thành nghệ thuật”. Gian hàng muối ngâm chân Hải Thịnh mang đến trải nghiệm chăm sóc đôi chân; khu vực tranh thư pháp tặng người tham dự tạo điểm nhấn truyền thống; trong khi các gian hàng “Bình ổn giá” phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi.
Ngoài ra, chuyên đề tâm lý “Gắn kết gia đình” thu hút sự quan tâm của nhiều người lớn tuổi. Kết thúc chuỗi hoạt động, người cao tuổi được phục vụ bữa ăn dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe và tăng sự gắn kết giữa các thành viên tham gia.
Mô hình “Vườn dưỡng lão – Câu lạc bộ 3 thế hệ” kỳ vọng trở thành điểm sinh hoạt thường xuyên, giúp người cao tuổi ở TP Hồ Chí Minh có thêm không gian để sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
Bình luận (0)