Một tin vui trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học là mới đây, Vườn quốc gia Sông Thanh, TP Đà Nẵng đã phát hiện quần thể lim cổ thụ hàng trăm năm tuổi với số lượng rất lớn.

Lim xanh thuộc nhóm quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Đến nay, Vườn quốc gia Sông Thanh đã đánh dấu, lập hồ sơ quản lý được 120 cây lim xanh, đường kính từ 0,5m đến hơn 1,6m. Quần thể lim ở đây gồm nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có nhiều cây con. Điều này cho thấy hệ sinh thái rừng ở khu vực này khá đa dạng và gần như nguyên vẹn.

Trước đây, nhiều cánh rừng từng bị các đối tượng khai thác rừng và khai thác vàng trái phép xâm hại. Nhờ cải tổ lực lượng giữ rừng, hiện nay nạn phá rừng đã được ngăn chặn. Vườn quốc gia Sông Thanh có diện tích 76.000ha, giáp với Lào. Đây là đai rừng nguyên sinh liền mạch lớn với nhiều loài động/thực vật đặc hữu.

Ông Phạm Hữu Nghĩa, Vườn quốc gia Sông Thanh, TP Đà Nẵng cho biết: “Thời gian đến, chúng tôi tiếp tục đóng mã QC. Lim trong vườn quốc gia rất nhiều, chúng tôi chưa có đủ thời gian và nguồn lực để đi khảo sát hết được".
Bình luận (0)