WB cảnh báo về khủng hoảng lao động toàn cầu - Ảnh: THX
Cuộc chiến tại Trung Đông dự kiến sẽ bao trùm các chương trình nghị sự của giới chức tài chính toàn cầu tại Washington trong tuần này. Mới đây, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lớn hơn đang cận kề: tình trạng thiếu hụt việc làm trầm trọng khi 1,2 tỷ người sẽ bước vào độ tuổi lao động tại các quốc gia đang phát triển trong vòng 10 đến 15 năm tới.
Ông Banga nhận định với quỹ đạo kinh tế hiện nay, các quốc gia trên chỉ có thể tạo ra khoảng 400 triệu việc làm, dẫn đến mức thâm hụt thực tế lên tới 800 triệu việc làm. Ông Banga thừa nhận việc duy trì sự tập trung vào các mục tiêu dài hạn là một thử thách lớn, khi nền kinh tế toàn cầu liên tục hứng chịu các cú sốc ngắn hạn từ sau đại dịch COVID-19 đến cuộc chiến hiện tại tại Trung Đông. Ông Banga khẳng định quyết tâm thúc đẩy giới chức tài chính kiên trì với các mục tiêu dài hạn như tạo việc làm, kết nối mạng lưới điện và đảm bảo quyền tiếp cận nước sạch cho người dân.
Hàng nghìn quan chức tài chính thế giới sẽ tập trung tại Washington tuần này để tham dự các Hội nghị mùa Xuân của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các sự kiện diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông đang đe dọa làm chậm đà tăng trưởng toàn cầu và đẩy lạm phát tăng cao.
Ủy ban Phát triển, cơ quan điều hành của WB đã phác thảo kế hoạch hợp tác với các quốc gia đang phát triển nhằm tinh giản các điều kiện chính sách và quy định vốn gây cản trở đầu tư và tạo việc làm trong nhiều năm qua. Việc tăng trưởng việc làm chậm nhưng ổn định tại Mỹ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ chưa cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tính minh bạch trong cấp phép, chống tham nhũng, luật lao động, luật đất đai, các rào cản khởi nghiệp, logistics, hệ thống thương mại và các rào cản phi thuế quan. Ông Banga nhận định nếu không thực hiện các biện pháp này, hệ quả về di cư bất hợp pháp và bất ổn sẽ rất nghiêm trọng. Dữ liệu từ Liên hợp quốc cho thấy hơn 117 triệu người trên toàn thế giới đã phải di dời tính đến năm 2025.
Bên cạnh vấn đề việc làm, nguồn nước cũng là trọng tâm lớn khi WB cùng các ngân hàng phát triển khác chuẩn bị công bố nỗ lực đảm bảo một tỷ người nữa được tiếp cận nước sạch. WB xác định năm lĩnh vực sẽ hưởng lợi từ đầu tư và ít phụ thuộc vào thương mại toàn cầu hoặc thuê ngoài từ các nước phát triển, bao gồm: cơ sở hạ tầng, nông nghiệp cho các hộ nông dân nhỏ, y tế cơ sở, du lịch và sản xuất giá trị gia tăng. Đây là những ngành ít có khả năng bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo. Ông Banga nhấn mạnh WB không thể thực hiện mục tiêu này một mình mà cần thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, một nội dung sẽ được ưu tiên trong các hội nghị mùa Thu tới đây tại Bangkok (Thái Lan).
Bình luận (0)