Web bóng đá, phim ảnh "lậu" ngày càng tinh vi, khó xử lý

VTV.vn - Các hành vi livestream lậu, phát sóng thể thao trái phép ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật bảo vệ bản quyền số.

Dù nhiều hệ thống website phát sóng bóng đá lậu vừa bị triệt phá, song tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên môi trường số đã chứng minh một điều xử lý website vi phạm mới chỉ là phần ngọn. Cái gốc chính là hành lang pháp lý phải đủ chặt để bịt kẽ hở, đủ nhanh để theo kịp công nghệ và đủ mạnh để không một đối tượng nào còn dám tính chuyện tái phạm. Đó cũng là yêu cầu trọng tâm đang được đặt ra trong đợt cao điểm chống vi phạm bản quyền hiện nay.

Những web lậu vừa bị triệt phá, đều có chung một phương thức thủ đoạn vi phạm đó là phát sóng trực tiếp các trận bóng đá hay các giải đấu thể thao. Thế nhưng, theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì các hành vi vi phạm bao gồm :

- Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình.

- Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

Đây là một điểm mà theo các luật sư cần sớm có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và sự tinh vi của các đối tượng phạm tội.

Luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Sở hữu trí tuệ Bross & Partners cho rằng: ''Hiện nay, hành vi vi phạm không còn tồn tại chủ yếu ở dạng đó nữa. Chúng ta bị lạc hậu ở điểm này. Bây giờ, hành vi vi phạm nguy hiểm hơn là phát tán lậu, livestream lậu, app lậu, phát sóng bóng đá lậu, ăn cắp tín hiệu vệ tinh,.. Khi muốn xử lý hình sự những hành vi này, chúng ta sẽ gặp khó khăn vì bị vướng".

Ngoài bóng đá, phim ảnh cũng là 1 trong những nội dung thường xuyên bị vi phạm bản quyền trên các web lậu. Thế nhưng, hiện nhiều đơn vị nắm giữ bản quyền phim tại Việt Nam đang gặp khó khăn khi phối hợp xử lý các hành vi vi phạm.

Khó khăn lớn nhất trong xử lý vi phạm bản quyền tại Việt Nam nằm ở cách tiếp cận thiên về "định lượng" tức là phải chứng minh thiệt hại bằng những con số cụ thể.

Trong môi trường số, các hành vi vi phạm có thể diễn ra xuyên biên giới, thay đổi liên tục và rất tinh vi. Vì thế, đòi hỏi một cơ chế phối hợp chặt chẽ, để cùng nhau hoàn thiện các quy định pháp luật

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ bản quyền trên môi trường số.

Cuộc chiến bảo vệ bản quyền chỉ thực sự thành công nếu thay đổi căn bản trong cơ chế thực thi pháp luật. Từ việc hoàn thiện các quy định còn khoảng trống, nhận biết thủ đoạn vi phạm mới, đến xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả trên không gian số. Khi ấy, bản quyền mới thực sự được bảo vệ, góp phần đảm bảo môi trường lành mạnh, văn minh và bền vững cho nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.