Liệu pháp GLP-1 mở ra chương mới trong cách tiếp cận bệnh béo phì. (Ảnh: Getty Images)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá các thuốc giảm cân như Mounjaro có tiềm năng lớn trong việc đối phó béo phì, tình trạng dự kiến ảnh hưởng 2 tỷ người vào năm 2030. WHO cho rằng hiệu quả của nhóm thuốc Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) đã đánh dấu “một chương mới” trong điều trị béo phì và các bệnh đi kèm.
WHO kêu gọi các quốc gia tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các liệu pháp GLP 1, đồng thời khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên sử dụng. Tổ chức này cũng nhấn mạnh các hãng dược phải giảm giá và tăng sản lượng để tránh tình trạng người dân ở các nước thu nhập thấp bị hạn chế tiếp cận.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thuốc không thể giải quyết hoàn toàn khủng hoảng, nhưng có thể giúp hàng triệu người giảm béo phì và giảm nguy cơ bệnh tật. Đây là lần đầu WHO đưa ra quan điểm chính thức về nhóm thuốc trong thông điệp đặc biệt gửi giới y tế.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
WHO nhận định GLP 1 là bước tiến quan trọng, góp phần thay đổi cách nhìn nhận béo phì từ tình trạng liên quan lối sống thành bệnh mãn tính có thể điều trị. Tuy nhiên, năng lực sản xuất hiện chỉ đủ cho khoảng 100 triệu người, tức 10% trong số 1 tỷ người đủ điều kiện dùng thuốc. WHO cảnh báo số người béo phì có thể tăng từ 1 tỷ lên 2 tỷ vào năm 2030 và chi phí toàn cầu có thể đạt 3.000 tỷ USD.
Tổ chức này đề nghị áp dụng chính sách giá phân tầng để các nước nghèo trả mức giá thấp hơn. Bản thông cáo của WHO, do ba chuyên gia Francesca Celletti, Luz De Regil và Jeremy Farrar soạn thảo, nhấn mạnh thuốc cần đi kèm chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện và tư vấn lối sống.
WHO thừa nhận bằng chứng ngày càng cho thấy thuốc có thể giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường type 2, huyết áp cao, mỡ máu cao, ngưng thở khi ngủ và bệnh thận. Tuy nhiên, cần vượt qua 3 rào cản lớn: giá thành và khả năng cung ứng, sự chuẩn bị của hệ thống y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
Tại Anh, các chuyên gia đánh giá thuốc hữu ích nhưng không phù hợp với tất cả mọi người, cần được giám sát chặt chẽ. Nhiều người có thể tăng cân trở lại khi ngừng thuốc và không thể điều trị lâu dài cho phần lớn dân số.
Bình luận (0)