CHÍNH THỨC: World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 quốc gia Bắc Mỹ

PVCập nhật 19:00 ngày 13/06/2018

quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico chính thức trở thành nhóm nước chủ nhà World Cup 2026

VTV.vn - World Cup 2018 chưa diễn ra nhưng FIFA đã tìm ra nhóm nước chủ nhà World Cup 2026, đó là Mỹ, Canada và Mexico.

Hôm nay (13/6) – trước ngày khai mạc World Cup 2018 đúng 1 ngày, FIFA đã tổ chức cuộc họp để chọn ra chủ nhà của World Cup 2026 với sự tham dự của 211 đại diện các liên đoàn thành viên.

Với sự ủng hộ của 134 liên đoàn trong 200 phiếu bầu hợp lệ (67%), 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico đã chính thức trở thành nhóm nước chủ nhà World Cup trong 8 năm nữa. Ứng cử viên thứ 2 là Morocco chỉ nhận được 65 phiếu bầu (chiếm 33%). Togo là thành viên duy nhất bầu chọn cho cả 2 ứng viên.

"Liên quân" 3 nước Bắc Mỹ đã thuyết phục các thành viên FIFA khi cam kết khoản lợi nhuận lên tới 11 triệu USD nhờ lợi thế về cơ sở vật chất có sẵn. Trong khi đó, con số của Morocco chỉ là 6 triệu USD.

Phát biểu sau khi nhận quyền đăng cai World Cup 2026 cùng Canada và Mexico, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ chia sẻ: "Cảm ơn các bạn rất nhiều vì niềm vinh hạnh lớn lao này. Cảm ơn vì đã giao phó đặc quyền này cho chúng tôi. Chúng ta đều đoàn kết trong bóng đá – trò chơi tuyệt đẹp vượt ra ngoài biên giới và văn hóa. Bóng đá ngày nay không chỉ có người chiến thắng".