FIFA World Cup™ 2018: Bị chê...lùn, thủ thành tuyển Anh "đấu võ mồm" với Thibaut Courtois

H.M (dịch)Cập nhật 07:31 ngày 05/07/2018

Thủ thành ĐT Anh - Jordan Pickford đã "phản pháo" Thibaut Courtois bằng phát biểu: Không cần phải to lớn nhất để có thể cản phá được các cú dứt điểm.

VTV.vn - Sau khi tỏa sáng giúp ĐT Anh lọt vào tứ kết FIFA World Cup™ 2018, thủ thành Pickford đã có những đáp trả mạnh mẽ với lời chê bai từ Thibaut Courtois.

Với việc cản phá thành công quả penalty của ĐT Colombia, Pickford đã giúp ĐT Anh lần đầu tiên giành chiến thắng trong loạt sút 11m tại World Cup để giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết.

Sau khi trở thành "người hùng" của Tam Sư, thủ thành Jordan Pickford đã tỏ ra vô cùng tự tin. Anh lên tiếng đáp trả những lời chê bai về chiều cao của mình trước đó – đặc biệt trong đó có cả thủ thành nổi tiếng người Bỉ - Thibaut Courtois.

Cụ thể, ở trận đấu diễn ra giữa 2 đội ở vòng bảng FIFA World Cup™ 2018, ĐT Anh đã để thua ĐT Bỉ với cú sút "siêu phẩm" của Adnan Januzaj. Chia sẻ sau trận đấu đó, Thibaut Courtois tin rằng bản thân thừa sức cản phá. Việc thủ thành Pickford không làm được điều mà Courtois tự tin làm được chính là bởi thủ thành người Anh thua kém người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến 15cm chiều cao.

Sau chiến thắng trước Colombia, Jordan Pickford đã lên tiếng phản pháo lời chỉ trích. Pickford tự tin trước báo giới – "Tôi có sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Tôi không quan tâm bản thân có là thủ môn cao lớn nhất hay không, điều quan trọng là tôi có thể cứu thua và tôi đã làm được điều đó".

Trong phát biểu về màn trình diễn ấn tượng ở loạt sút 11m khi đoán được đúng gần hết hướng sút của các cầu thủ Colombia, Pickford cho hay anh đã có nghiên cứu kỹ cách đá của đối phương.