Không phải Real hay Barca, đây mới là 2 CLB thống trị chung kết FIFA World Cup™ từ 1982 đến nay

Tạ HiểnCập nhật 13:02 ngày 13/07/2018

Corentin Tolisso và Ivan Perisic tiếp nối truyền thống thi đấu chung kết World Cup cho Inter Milan và Bayern Munich

VTV.vn - Trong tất cả các trận chung kết FIFA World Cup™ từ năm 1982 đến nay, luôn có ít nhất 1 cầu thủ đang chơi cho Inter Milan và Bayern Munich.

Trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 giữa Pháp và Croatia đang đến gần trong sự háo hức của hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Nếu nhìn vào hành trình tiến vào chung kết, có thể thấy rằng Pháp và Croatia đều xứng đáng góp mặt ở trận tranh cúp vô địch giải đấu lớn nhất hành tinh.

Và cặp đấu này cũng đã duy trì "truyền thống" thú vị kể từ World Cup 1982 đến nay. Đó là việc 2 CLB Inter Milan và Bayern Munich luôn đóng góp ít nhất 1 cầu thủ trong trận chung kết World Cup mà không phải bất cứ CLB danh tiếng nào khác như Real Madrid, Barcelona hay Manchester United.

Trận chung kết khởi nguồn năm 1982 chính là màn đọ sức giữa ĐT Italy và ĐT Tây Đức với những đại diện ưu tú của 2 nền bóng đá ở 2 CLB Inter Milan và Bayern Munich. Tuy sau đó Italy và Tây Đức (sau đó tiếp nối và ĐT Đức) không phải lúc nào cũng lọt vào chung kết World Cup nhưng truyền thống của 2 CLB kể trên vẫn tiếp diễn đến hôm nay.

Không phải Real hay Barca, đây mới là 2 CLB thống trị chung kết FIFA World Cup™ từ 1982 đến nay - Ảnh 1.

ĐT Đức vô địch World Cup 2014 với rất đông các gương mặt của Bayern Munich

Không phải Real hay Barca, đây mới là 2 CLB thống trị chung kết FIFA World Cup™ từ 1982 đến nay - Ảnh 2.

Marcelo Brozovic, Ivan Perisic đại diện cho Inter Milan ở chung kết năm nay

Thậm chí ở kỳ World Cup năm nay, ĐT Italy không vượt qua vòng loại còn ĐT Đức xếp cuối vòng bảng nhưng Inter Milan và Bayern Munich vẫn có đại diện trong trận đấu cuối cùng. Tuyển thủ Pháp Corentin Tolisso hiện đang nằm trong biên chế của Bayern trong khi bộ đôi người Croatia là Marcelo Brozovic, Ivan Perisic cũng khoác áo Inter Milan.

Trước trận bán kết 2, các CĐV Anh từng rất khao khát kết thúc mạch thống trị của Inter Milan nhưng cuối cùng truyền thống 36 năm qua tiếp tục được duy trì với thắng lợi xứng đáng dành cho Croatia.

Tại World Cup 2014, dàn sao đến từ Bayern gồm Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Gotze đã giúp ĐT Đức đánh bại ĐT Argentina của Rodrigo Palacio (Inter Milan) để đăng quang ngôi vô địch. Và đó cũng là cơ sở để Corentin Tolisso và các CĐV ĐT Pháp mơ về lần thứ 2 nâng cúp vàng World Cup.

Các cầu thủ Inter Milan dự chung kết World Cup từ năm 1982 đến nay

1982: Beppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli (Italy)

1986: Karl-Heinz Rummenigge (Tây Đức)

1990: Andrea Brehme, Jurgen Klinsmann, Lothar Matthaus (Tây Đức)

1994: Nicola Berti (Italy)

1998: Youri Djorkaeff (Pháp), Ronaldo (Brazil)

2002: Ronaldo (Brazil)

2006: Marco Materazzi (Italy)

2010: Wesley Sneijder (Hà Lan)

2014: Rodrigo Palacio (Argentina)

2018: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic (Croatia)

Các cầu thủ Bayern Munich dự chung kết World Cup từ năm 1982 đến nay

1982: Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, Wolfgang Dremmler (Tây Đức)

1986: Lothar Matthaus, Dieter Hoeness, Norbert Eder (Tây Đức)

1990: Klaus Augenthaler, Jurgen Kohler, Stefan Reuter, Lothar Matthaus (Tây Đức)

1994: Jorginho (Brazil)

1998: Bixente Lizarazu (Pháp)

2002: Oliver Kahn, Carsten Jancker, Thomas Linke, Jens Jeremies (Đức)

2006: Willy Sagnol (Pháp)

2010: Arjen Robben, Mark van Bommel (Hà Lan)

2014: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Muller, Mario Gotze (Đức)

2018: Corentin Tolisso (Pháp)