Thống kê trước thềm chung kết FIFA World Cup™ 2018: Lịch sử gọi tên Pháp hay Croatia

Tạ HiểnCập nhật 19:41 ngày 15/07/2018

VTV.vn - Tối nay, liệu Didier Deschamps sẽ cùng ĐT Pháp lần thứ 2 vô địch FIFA World Cup™ hay truyền thống 20 năm 1 nhà vô địch mới sẽ ứng nghiệm với Croatia?

Trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 giữa ĐT Pháp và ĐT Croatia sẽ trận đấu thứ 900 trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội chiến thắng trận đấu này sẽ ghi danh vào trang sử mới của World Cup. Hãy cùng điểm lại những thống kê đáng chú ý trước giờ bóng lăn:

Didier Deschamps tiếp bước 2 huyền thoại Beckenbauer và Zagallo?

HLV Didier Deschamps là thủ quân của ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và giờ ông cùng Les Bleus tiến sát đến chiếc cúp thứ 2 trong lịch sử. Nếu đánh bại ĐT Croatia, Deschamps sẽ trở thành người thứ 3 vô địch thế giới trong cả 2 vai trò là cầu thủ và HLV, tiếp bước 2 huyền thoại Franz Beckenbauer của ĐT Đức và Mario Zagallo của ĐT Brazil. Rudi Voller có cơ hội vô địch khi dẫn dắt ĐT Đức vào chung kết World Cup 2002 nhưng thất bại trước ĐT Brazil.

Thống kê trước thềm chung kết FIFA World Cup™ 2018: Lịch sử gọi tên Pháp hay Croatia - Ảnh 1.

HLV Deschamps trước cơ hội tiếp bước các huyền thoại

Croatia quyết tâm lặp lại kỳ tích của Pháp

Với việc đánh bại ĐT Anh ở trận bán kết, ĐT Croatia trở thành đội bóng thứ 6 lần đầu lọt vào chung kết và gặp một nhà cựu vô địch. Trong lịch sử, mới chỉ có ĐT Anh (1966) và ĐT Pháp (1998) giành chiến thắng ở lần đầu xuất hiện ở chung kết khi đánh bại một cựu vương.

Kỳ World Cup của những bàn thắng và thẻ phạt

World Cup năm nay chứng kiến số bàn thắng rất cao với 163 bàn, trong đó ĐT Bỉ đóng góp nhiều nhất với 16 pha lập công. ĐT Croatia đang là đội thi đấu nhiều hiệp phụ nhất với 3 trận trong tổng số 5 trận phải giải quyết sau 120 phút hoặc penalty. Modric cùng các đồng đội giành chiến thắng ở cả 2 loạt luân lưu trong khi ĐT Nga và ĐT Anh cũng 1 lần vượt qua đối thủ nhờ loạt đấu súng.

Croatia cũng đang là đội bóng nhận nhiều thẻ phạt nhất với 14 thẻ vàng trong tổng số 218 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ được rút ra ở World Cup 2018.

Thống kê trước thềm chung kết FIFA World Cup™ 2018: Lịch sử gọi tên Pháp hay Croatia - Ảnh 2.

ĐT Pháp còn kém xa kỷ lục của ĐT Đức

Bóng đá Pháp xưa nay nổi tiếng với rất nhiều lứa cầu thủ tài năng. Thế nhưng trận chung kết ở Moscow sắp tới mới là trận chung kết thứ 6 trong khuôn khổ các giải đấu lớn của Les Bleus. Kỷ lục của bóng đá châu Âu hiện đang là 14 trận chung kết do ĐT Đức nắm giữ.

3 ngôi sao trước cơ hội lập cú đúp Champions League-World Cup

Luka Modric, Mateo Kovacic (Croatia) và Raphael Varane (Pháp) là 3 cầu thủ đứng trước cơ hội giành cả 2 danh hiệu cao quý là Champions League và World Cup cùng 1 mùa giải sau khi cùng giành chiếc bạc châu Âu cùng Real Madrid. Trước đó, mới chỉ 10 cầu thủ làm điều này, trong đó có 3 đại diện khoác áo Real Madrid là Christian Karembeu, Roberto Carlos và Sami Khedira.

Truyền thống 20 năm 1 nhà vô địch mới sẽ ứng nghiệm với Croatia?

Thầy trò HLV Zlatko Dalic có thể đang bị đánh giá thấp hơn ĐT Pháp. Thế nhưng, lịch sử lại đang đứng về Croatia khi từ năm 1958 đến nay, cứ 20 năm sẽ xuất hiện một nhà vô địch mới. Đó là ĐT Brazil (1958), ĐT Argentina (1978) và gần nhất chính là ĐT Pháp (1998).

Thống kê trước thềm chung kết FIFA World Cup™ 2018: Lịch sử gọi tên Pháp hay Croatia - Ảnh 3.

Truyền thống 20 năm 1 nhà vô địch mới sẽ được Croatia duy trì?

Con số thống kê của Pháp và Croatia

Thành tích đối đầu: Pháp thắng 3, hòa 2

Đối đầu gần nhất: Pháp 0-0 Croatia (2011), Croatia 2-2 Pháp (2004)

Thành tích tại World Cup: Pháp - Thắng 33 Hòa 13 Thua 19, Croatia - Thắng 11 Hòa 4 Thua 7

Số kỳ World Cup: Pháp 15, Croatia 5

Thành tích tốt nhất: Pháp – vô địch (1998), Croatia – hạng 3 (1998)

Thành tích World Cup 2014: Pháp – tứ kết, Croatia – vòng bảng

World Cup 2018:

Bàn thắng: Pháp 10, Croatia 12

Thủng lưới: Pháp 4, Croatia 5

Số cú sút: Pháp 75, Croatia 100

Sút trúng đích: Pháp 24, Croatia 26

Chuyền chính xác: Pháp 2,331, Croatia 2,757

Phạt góc: Pháp 19, Croatia 34

Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình: Pháp 49%, Croatia 54%

Bàn thắng:

Kylian Mbappe (Pháp) – 3

Antoine Griezmann (Pháp) – 3

Mario Mandzukic (Croatia) – 2

Ivan Perisic (Croatia) – 2

Luka Modric (Croatia) – 2

Tổng số cú sút:

Ivan Perisic (Croatia) – 20

Antoine Griezmann (Pháp) – 19

Ivan Rakitic (Croatia) – 14

Olivier Giroud (Pháp) – 14

Ante Rebic (Croatia) – 13

Chuyền bóng:

Luka Modric (Croatia) – 368

N’Golo Kante (Pháp) – 317

Ivan Rakitic – 309

Raphael Varane (Pháp) – 276

Dejan Lovren (Croatia) – 275

Trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 giữa ĐT Pháp và ĐT Croatia sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV6 vào lúc 22h00 hôm nay (15/7), trước đó sẽ là chương trình lễ bế mạc được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV6 bắt đầu từ 20h10.