Thua cay đắng ở chung kết, sao Croatia tố Pháp không chơi bóng mà vẫn vô địch

H.TCập nhật 11:29 ngày 16/07/2018

Dejan Lovren nỗ lực nhưng không thể giúp ĐT Croatia làm nên bất ngờ trước ĐT Pháp ở chung kết World Cup 2018

VTV.vn - Dejan Lovren cực kỳ bực tức lối chơi khó chịu của ĐT Pháp và khẳng định ĐT Croatia mới là đội thi đấu hay hơn ở chung kết FIFA World Cup™ 2018.

Thi đấu bản lĩnh để tiến vào trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 nhưng ĐT Croatia đã không thể vượt qua ĐT Pháp để giành ngôi vô địch đầu tiên trong lịch sử. Đây là trận đấu mà đội bóng vùng Balkan nhập cuộc đầy tự tin, thậm chí áp đảo đối phương song lại để thủng lưới trước sau pha phản lưới của Mario Mandzukic.

Perisic sau đó gỡ hòa đẹp mắt cho ĐT Croatia nhưng chính anh lại để bóng chạm tay trong vòng cấm ở tình huống sau. Sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Nestor Pitana đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Antoine Griezmann không phạm sai lầm để nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2, dù thi đấu không quá nổi trội nhưng ĐT Pháp vẫn có được thêm 2 bàn thắng do công của Paul Pogba và Kylian Mbappe trước khi Mandzukic rút ngắn tỷ số xuống 2-4 chung cuộc.

HIGHLIGHTS ĐT Pháp 4-2 ĐT Croatia (Chung kết FIFA World Cup™ 2018)

Thất bại cay đắng ở trận chung kết, trung vệ Dejan Lovren không giấu nổi sự thất vọng và thẳng thắn chỉ trích lối chơi của ĐT Pháp: "Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn ở trận đấu này và tổng quan giải đấu này cũng tốt hơn. ĐT Pháp không chơi bóng. Họ chỉ chờ cơ hội và ghi bàn. Họ có chiến thuật của họ và chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Họ chơi mọi trận đấu ở giải này đều như vậy".

"Tôi thất vọng bởi chúng tôi thua trận nhưng chúng tôi đã thi đấu thứ bóng đá hay hơn họ nhiều. Tôi rất tự hào về những gì đã đạt được là ngôi á quân thế giới. Tôi tự hào về toàn thể đội bóng và đất nước tôi. Chúng tôi có nuối tiếc nhưng nhìn vào những gì đã làm được, điều đó không còn ý nghĩa nữa. Thật khó để diễn tả. Có thể sau một vài tháng nữa, tôi sẽ suy nghĩ thông suốt hơn" – ngôi sao của Liverpool giãi bày.

Thua cay đắng ở chung kết, sao Croatia tố Pháp không chơi bóng mà vẫn vô địch - Ảnh 2.

Perisic hoàn toàn ở thế bị động khi bóng chạm tay

Về quyết định thổi penalty của trọng tài, Lovren khẳng định đó là phán quyết quá nặng tay: "Tôi chắc rằng ông ấy không định thổi phạt đền. Cầu thủ của chúng tôi không thể phản xạ kịp. Chắc chắn là không thể khi anh ấy ở rất gần trái bóng. Đó là quyết định quá nặng tay".

"Công nghệ VAR cần phải được cải thiện. Đôi khi đó là quả penalty và đôi khi lại là không. Tôi thật sự không hiểu nổi. Có rất nhiều người nói đó là quả penalty thì chúng tôi có thể làm được gì nữa? Không ai có thể hiểu được những điều luật" – trung vệ của ĐT Croatia nói về tình huống gây tranh cãi nhất trận chung kết.