Jordan Likover cho biết mình đã mua vé hạng 1 trong giai đoạn bốc thăm thứ ba của FIFA, nhưng chỗ ngồi anh nhận được tuần trước cho hai trận đấu tại sân vận động AT&T ở Arlington, Texas, lại nằm ở khu vực được phân bổ cho hạng 2 vào thời điểm anh mua vé. Jordan Likover nói: "Nhiều người cảm thấy bị lừa dối, bối rối, hoặc nói chung là thất vọng về cách phân bổ chỗ ngồi".

(Ảnh: The Athletic/Getty Images)
"Không thể thay đổi luật chơi sau khi trận đấu đã diễn ra" - anh nói tiếp - "Mọi người đã trả tiền với kỳ vọng được ngồi ở một vị trí nhất định. Và rồi khi họ được phân bổ chỗ ngồi, mọi thứ đã thay đổi".
Trong một email trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, FIFA cho biết với tờ The Athletic rằng "bản đồ phân loại chỗ ngồi mang tính chất tham khảo" của họ "nhằm giúp người hâm mộ hiểu được vị trí chỗ ngồi của họ trong sân vận động. Những bản đồ này được thiết kế để hướng dẫn chứ không phải là sơ đồ chỗ ngồi chính xác, và phản ánh phạm vi chung của từng hạng vé trong sân vận động".
Trong nhiều ngày qua, những người mua vé World Cup đang cáo buộc FIFA "lừa dối" họ bằng bản đồ sân vận động thể hiện sai vị trí chỗ ngồi mà họ đang mua. Suốt mùa thu và mùa đông, FIFA đã bán hơn 3 triệu vé cho World Cup 2026. Họ định giá vé theo bốn hạng, mỗi hạng tương ứng với một loạt các khu vực tại mỗi sân vận động, theo bản đồ mã màu được nhúng trong cổng bán vé và được công bố trực tuyến.
Các bản đồ dường như cho thấy vé hạng 1, hạng đắt nhất, có thể cho phép ngồi ở bất kỳ đâu trong khu vực khán đài phía dưới của sân vận động hoặc, tại một số địa điểm, ở các khu vực tốt nhất tầng 200. Nhưng tuần trước, khi FIFA chuyển đổi vé thành chỗ ngồi cụ thể trong các khu vực cụ thể, nhiều người hâm mộ đã nhận được vị trí không thuận lợi, ở các góc hoặc phía sau khung thành. Một số người sở hữu vé hạng 1 được xếp vào các khu vực mà trước đây được mã hóa màu là hạng 2. Và bản đồ chọn chỗ ngồi trên cổng bán vé và trang bán lại vé của FIFA cho thấy không còn chỗ trống nào ở những khu vực được săn đón nhất - một dấu hiệu mạnh mẽ, khiến người hâm mộ nghi ngờ, rằng trên thực tế không có chỗ ngồi nào ở những khu vực đó được phân bổ cho người mua vé hạng 1 trong ít nhất một số trận đấu trong tổng số 104 trận của World Cup.

Bình luận (0)