Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa hạ dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu xuống mức 1,9% trong năm nay, sụt giảm mạnh so với con số 4,6% của năm ngoái.
Nguyên nhân chính đến từ tác động tiêu cực của cuộc xung đột tại Trung Đông. Nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang, tăng trưởng thương mại có thể rơi xuống mức 1,4%, đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực toàn cầu.
Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo: "Việc giá năng lượng tăng liên tục có thể làm tăng rủi ro cho thương mại toàn cầu, với những tác động tiềm tàng đến an ninh lương thực và áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp".
Dù lĩnh vực thiết kế chip và trí tuệ nhân tạo (AI) từng là động lực chính chiếm tới 42% tăng trưởng của năm ngoái, nhưng WTO đặt một dấu hỏi lớn về khả năng duy trì sức nóng của mảng này trong năm nay trước những rào cản về thuế quan và bất ổn địa chính trị. Trong khi đó, châu Á được dự báo vẫn sẽ dẫn đầu về xuất nhập khẩu.
Bà Okonjo-Iweala cũng nhấn mạnh: "Các thành viên WTO có thể giúp giảm thiểu tác động và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân trên toàn thế giới bằng cách duy trì các chính sách thương mại dễ dự đoán và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng".
Các nhà kinh tế WTO lưu ý rằng cũng có khả năng tăng trưởng thương mại hàng hóa mạnh hơn dự kiến nếu xung đột tại Trung Đông không kéo dài và nếu thương mại liên quan đến AI vẫn mạnh mẽ.
Trong trường hợp đó, tăng trưởng thương mại hàng hóa có thể đạt 2,4% trong năm nay và 2,7% vào năm 2027.
Bình luận (0)