1.800 dịch vụ y tế sắp tăng giá

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 07:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12 này, 1.800 dịch vụ y tế đang trong danh mục BHYT thanh toán có thể tăng giá.

Thông tin trên là nội dung trong “Dự thảo Thông tư” - quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc, được Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang xây dựng.

Trước mắt, trong năm nay, việc điều chỉnh giá viện phí chỉ áp dụng với người bệnh thanh toán BHYT. Còn người không có thẻ BHYT vẫn áp dụng theo mức giá hiện hành, sau đó đến năm 2016 mới cân nhắc thời điểm phù hợp để chính thức điều chỉnh giá viện phí mới.

Với việc điều chỉnh trên, khoảng 23,7 triệu người là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có thẻ BHYT sẽ có lợi hơn. Các đối tượng đang tham gia BHYT cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, với những người chưa có thẻ BHYT, gánh nặng viện phí chắc chắn sẽ tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước