12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ sáu, ngày 26/03/2021 06:27 GMT+7

Các đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhóm 12 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới phía Bắc để xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm.

Đồn Biên phòng Bến Phố (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) vừa phát hiện và bắt giữ 12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia.

Theo đó, sáng 25/3, Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp các lực lượng chức năng xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, Long An) khi đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu kênh KT10, thuộc ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, cách đường tuần tra khoảng 2,5km, đã phát hiện nhóm 12 đối tượng nước ngoài (có 10 nam, 2 nữ).

Qua xác minh ban đầu xác định, các đối tượng trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 20/3, tại khu vực biên giới phía Bắc. Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển trên nhiều phương tiện đường bộ.

Khoảng 5h30 ngày 25/3, khi các đối tượng đến khu vực cầu kênh KT10 đã bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ. Mục đích nhập cảnh trái phép của nhóm người này vào Việt Nam để xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm.

Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc; yêu cầu các đối tượng đo thân nhiệt, khai báo y tế; báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Hưng và điều tra, xử lý theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước