12 nhà máy thủy điện tại Lào Cai ngừng hoạt động sau mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/10/2024 09:53 GMT+7

Nhà máy thủy điện Bảo Nhai bậc 2 phải dừng hoạt động do bị ngập nước. (Ảnh: baolaocai)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay tỉnh Lào Cai vẫn còn 12 nhà máy thủy điện phải ngừng hoạt động để tập trung khắc phục sự cố.

Trận mưa lũ vừa qua khiến các sông, suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhất là nước sông Hồng, sông Chảy dâng cao kỷ lục, gây ngập úng diện rộng và sạt lở đất. Mưa lũ lên nhanh và sạt lở đất khiến nhiều dự án thủy điện ở các địa phương trong tỉnh bị hư hỏng nặng, phải dừng phát điện.

12 nhà máy thủy điện phải ngừng hoạt động nằm trong nhóm bị thiệt hại từ nặng đến rất nặng, đặc biệt là Thủy điện Cốc Đàm, Bắc Nà, Bắc Nà 1, Nậm Lúc và Bảo Nhai.

Nhà máy Thủy điện Bảo Nhai bậc 2 nằm trên sông Chảy, có công suất lắp máy 14,5 MW, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 đầu tư xây dựng tại xã Cốc Lầu (Bắc Hà) là 1 trong những công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng và phải dừng phát điện.

Qua đánh giá sơ bộ, Nhà máy Thủy điện Bảo Nhai bậc 2 thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng thiết bị. Hiện nay, đơn vị chỉ đạo công nhân bơm thoát nước và vệ sinh khu vực nhà máy, sau đó đánh giá, kiểm định lại toàn bộ thiết bị. Các công việc đang được chỉ đạo gấp rút thực hiện, nếu thuận lợi, khoảng 3 - 4 tháng tới sẽ phát điện trở lại.

12 nhà máy thủy điện tại Lào Cai ngừng hoạt động sau mưa lũ - Ảnh 1.

Nhà máy Thủy điện Cốc Đàm thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. (Ảnh: baolaocai)

Còn Nhà máy Thủy điện Cốc Đàm (tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà) bị ngập nước toàn bộ nhà máy. Ông Nguyễn Thư Viện, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cốc Đàm cho hay, sự cố ngập nước nhà máy là tình huống bất khả kháng do thiên tai gây ra, rất may không có thiệt hại về người, còn giá trị thiệt hại của nhà máy khoảng 50 tỷ đồng.

Tương tự, mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn đã dẫn tới sạt lở đất, đá từ trên sườn núi xuống gây sập nhà điều hành của Nhà máy Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc làm 5 người chết, một số người bị thương. Cũng do mưa lũ, sạt lở đất, tuyến Tỉnh lộ 160 Cốc Lầu - Bản Cái và đường vào nhà máy bị đứt gãy nhiều đoạn khiến việc đưa thiết bị, máy móc vào sửa chữa mất nhiều thời gian.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, việc sửa chữa các nhà máy trên mất nhiều thời gian do phải đặt hàng thiết bị từ các nhà cung cấp. Vì vậy, một số nhà máy phải tới quý I năm sau mới có thể hoạt động trở lại.

Một số doanh nghiệp do khả năng tài chính, năng lực có điều kiện hơn, có thể vận hành nhà máy sớm hơn, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết.

Ngoài 12 nhà máy trên, 14 nhà máy thủy điện khác trên địa bàn tỉnh đã khôi phục hoạt động sau thiên tai.

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức riêng một hội nghị nhằm tiếp thu ý kiến từ các doanh nghiệp thủy điện. Theo đó, bên cạnh việc đề nghị xem xét chính sách giãn nợ; miễn giảm lãi vay; miễn giảm thuế, phí; bảo đảm chi trả chế độ cho những trường hợp thương vong; các doanh nghiệp cũng đề nghị chính quyền tháo gỡ khó khăn về pháp lý để thực hiện nạo vét lượng bùn lớn bồi lắng trong lòng hồ do ảnh hưởng của mưa lũ.

Thủy điện Trị An xả lũ điều tiết hồ chứa đợt 3 Thủy điện Trị An xả lũ điều tiết hồ chứa đợt 3

VTV.vn - Người dân vùng hạ du hồ chứa Thủy điện Trị An, tại huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) lưu ý từ 10h sáng nay (23/10), Thủy điện Trị An sẽ xả lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước